Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 52: Hồi bẩm nương nương
Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 52/85
Giờ Mùi canh ba, chuông nước vang lên. Thẩm An Chi siết chặt ngọc hốt, hướng thiên tử hành lễ, rồi chậm rãi rời khỏi Dưỡng Tâm Điện.
Lý Doanh nhìn theo bóng lưng người này, bỗng thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay ấn lên trán, đôi mắt sáng khẽ rũ, hàng mi nhẹ run, đóa thược dược cài sau tai cũng theo đó mà khẽ rung.
Hoa rơi xuống, một cánh thược dược mềm mại kiều diễm lướt qua làn da trắng mịn như tuyết, dừng lại nơi xương quai xanh nàng, mắc trong hõm vai hơi lõm.
Thiên tử đứng bên cạnh nàng đưa tay ra, dùng hai ngón vê lấy cánh hoa rơi ấy, thần sắc tự nhiên, đưa lên mũi ngửi nhẹ, mày kiếm hơi nhướng.
“Bệ hạ, mắt thần thiếp…” Bị chạm vào trong khoảnh khắc, Lý Doanh theo bản năng co rụt lại, ngẩng đầu nhìn y. Đôi mắt vốn trong trẻo nay lại lộ vẻ trống rỗng mơ hồ, trong giọng nói mang theo một tia hoảng loạn.
Thiên tử nhìn nàng thật sâu một cái, thu cánh hoa vào tay: “Nàng về cung trước đi, trẫm sẽ sai ngự y đến xem cho nàng.”
Lý Doanh cúi đầu, đóa thược dược bên mái tóc lộ ra đài hoa minh hoàng, cánh hoa rủ xuống nghiêng nghiêng che khuất gương mặt diễm lệ, không thấy rõ thần sắc: “Vâng.”
Ngoài Dưỡng Tâm Điện, trên con đường cung lộ, vị quan trẻ tuổi từng bước đi rất chậm. Thái giám đi theo mấy lần định lên tiếng thúc giục, nhưng nghĩ tới người này là thủ khoa của quan khảo vừa rồi, lại nuốt lời vào cổ họng.
Phía sau chợt vang lên tiếng người và tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, là bộ liễn của Lý phi nương nương.
Lý Doanh đỡ trán ngồi trên bộ liễn, bóng hoa thược dược phủ lên sườn mặt nàng, mờ mờ ảo ảo che kín đôi mắt, tinh thần mệt mỏi, trông có phần uể oải.
Nàng cúi đầu, rút đóa thược dược cài nơi bên tóc mai đen nhánh, từng cánh từng cánh xé vụn. Đóa hoa quý giá hóa thành từng mảnh tơ bông, mà không ai dám xen vào nửa lời.
Bộ liễn nhanh chóng lướt qua Thẩm An Chi đang đi bộ. Thiếu niên kinh quan dừng chân hành lễ, cả đoàn người cúi đầu rũ mi, không dám nhìn thẳng dung nhan sủng phi.
Trước mắt Thẩm An Chi vụt qua một mảnh bóng mờ, dường như có thứ gì bay trong không trung, kèm theo một làn hương thược dược, là hương vị trên người nương nương.
Y chưa kịp phản ứng, theo bản năng đưa tay chụp lấy, nắm trong lòng bàn tay. Xúc cảm nhẹ mềm mỏng. Thẩm An Chi nghiêng người đối diện tường cung, cẩn thận mở lòng bàn tay ra, là một cánh thược dược bay ra từ đầu ngón tay nương nương.
Nhìn kỹ, trên đó vậy mà có chữ, là dùng đầu ngón tay véo ra.
Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, lại có người tới. Thẩm An Chi chỉ kịp liếc qua một cái, thu lại vẻ kinh hãi nơi đáy mắt, vội vàng khép lòng bàn tay.
Tiếng bước chân dần dần tới gần, trước mặt phủ xuống một bóng người cao lớn dốc đứng, in trên nền gạch xanh của cung lộ.
Người kia giọng bình thản, nói với hắn: “Đưa đây.”
Cái gì?
Thẩm An Chi đột ngột ngẩng đầu, vô cùng khó hiểu nhìn về phía Tạ quốc công. Tạ quốc công muốn thứ gì? Y chỉ là một hàn sĩ mới vào quan trường, có gì đáng để Tạ quốc công để mắt?
Tạ Tuyết Minh hiếm khi kiên nhẫn, ánh mắt dừng trên bàn tay giấu trong tay áo của đối phương, lặp lại một lần nữa: “Cánh hoa, đưa cho ta.”
Thẩm An Chi cứng người, vẫn giữ tư thế chắp tay hành lễ cúi về phía trước, rõ ràng là dáng vẻ không chịu nghe lệnh.
Trước mặt là Tạ quốc công, người trấn giữ triều đình, uy chấn một phương, tùy tiện cũng có thể nghiền chết mình, một con kiến mới bước chân vào quan trường này.
Thì sao?
Y không thể giao đồ của nương nương cho Tạ quốc công.
Thẩm An Chi cảm nhận được ánh mắt đối phương lướt từ trên xuống dưới, như dao mỏng xẻ qua người mình.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!