Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 53: Người đâu! Mau truyền ngự y!
Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 53/85
Có ngự y nói, viên đan này giống như do kẻ mới nhập môn y thuật luyện ra, trộn lẫn đủ loại dược liệu, rốt cuộc có tác dụng gì thì tạm thời vẫn chưa thể kết luận.
Nghe nói dạo này Thẩm An Chi có mua chút thảo dược bổ dưỡng ở bên ngoài, tự mình nghiên cứu trong nhà. Mà Lý Doanh lại đặc biệt để tâm đến viên đan này, nội tình bên trong gần như hiện rõ mồn một.
Thuốc có vô dụng hay không không quan trọng, người luyện thuốc mới là điều Lý Doanh để ý.
Tạ Tuyết Minh chậm rãi siết chặt viên đan trong tay, lụa lạnh bóng loáng nổi lên những nếp gấp nhỏ.
Đôi mắt phượng khép hờ một mảnh băng lãnh, nơi đáy mắt dường như có ám lưu cuộn trào.
Chỉ là một cơn bệnh cũ phát tác không rõ nguyên do mà thôi. Lý Doanh xưa nay mạng lớn, qua một trận là ổn, rồi vẫn sẽ mang lúm đồng tiền, dáng vẻ hồ ly mê hoặc lòng người, cười khẽ bên tai thiên tử, xúi giục người này đối đầu gay gắt với mình.
Dù thế nào đi nữa, nàng sẽ không xảy ra chuyện, cũng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Hắn khép mắt lại, ép xuống trong lòng một tia bất an mơ hồ. Thứ cảm xúc dị dạng này, ngay cả chính hắn cũng không biết từ đâu mà đến.
Phảng phất như có thứ gì đó đang lặng lẽ thoát khỏi tầm kiểm soát, tựa như… ngày mùng một Tết đầu năm ấy, Lý Doanh bị bắt rời khỏi thành.
Ban đầu hắn còn tưởng là nàng tự mình muốn xuất cung, mãi đến đêm hôm đó trong rừng tối sông u, tận mắt thấy nàng hai tay bị trói, búi tóc đen rơi rụng, sống chết không rõ nằm trong khoang thuyền, hắn mới biết mình đã nghĩ sai.
Cho đến nay, kẻ đứng sau màn vẫn chưa bị tìm ra, tung tích hoàn toàn mịt mờ, không để lại nửa điểm dấu vết, giống như… vốn dĩ chưa từng tồn tại người này.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cấm cung phòng thủ nghiêm ngặt, chuyện như vậy sẽ không thể xảy ra lần thứ hai.
Trên trường nhai vang lên tiếng mõ canh, tiếng đồng la gõ đều, từ Quốc Công phủ truyền thẳng vào hoàng cung.
Nghe tiếng canh vọng mơ hồ từ xa, trong trướng loan, một bàn tay trắng hơi tái nhợt vén rèm lụa. Đầu ngón tay thon dài không chút huyết sắc, dưới ánh trăng non nhợt nhạt, trắng đến mức như một vầng hàn nguyệt mất màu.
“Bây giờ là giờ nào?” Lý Doanh chống người ngồi dậy, lộ ra gương mặt trắng bệch, cằm gầy đi vài phần, càng thêm thanh tú nhỏ nhắn.
“Hồi nương nương, hiện tại là giờ Mùi một khắc.” Thanh Lệ luôn túc trực bên sạp giường Bạt Bộ, vội vàng đáp.
Lý Doanh gật đầu, lại hỏi: “Tạ Quốc Công còn ở kinh thành chứ?”
Thanh Lệ nghe vậy, thần sắc hơi ngạc nhiên, không chút do dự đáp: “Chưa từng nghe tin Tạ Quốc Công rời kinh.”
Tạ Quốc Công hiện nay là nhân vật quyền thế chạm tay là bỏng trong kinh thành và vùng phụ cận. Sau kỳ quan khảo ngày mười lăm tháng hai, trong ngoài kinh thành không biết bao nhiêu tiểu quan bị giáng chức, xử phạt. Việc chỉnh đốn quan lại vô dụng, khảo xét công văn đều qua tay hắn phê chuẩn, triều đình trên dưới hỗn loạn, ai nấy đều tức giận mà không dám lên tiếng.
Nếu Tạ Quốc Công rời kinh, e rằng không biết bao nhiêu cặp mắt sẽ nhìn chằm chằm, chuẩn bị giăng bẫy mai phục dọc đường.
Hắn còn chưa đi, điều này lại có phần nằm ngoài dự liệu của nàng.
Triều đình người người bất an, bách quan kiêng dè, lại thêm sĩ tộc Lũng Tây Lý thị cầm đầu không ngừng đổ dầu vào lửa, hai phía giáp công. Nàng còn tưởng rằng lúc này Tạ Tuyết Minh hẳn đã trên đường ly kinh.
Việc này chậm hơn nàng dự đoán một chút. Khoảng nửa tháng sau, ngoại triều truyền đến tin Tạ Quốc Công vâng mệnh hỗ trợ Vi thị đo đạc đồng ruộng. Bên ngoài nói là: “cùng nhau xử lý”, nhưng trong bóng tối đều hiểu đó là thiên tử mượn cớ tạm thời điều Tạ Quốc Công rời khỏi Hạo Kinh, tránh mũi nhọn dư luận.
Ngày Tạ Quốc Công ly kinh, phủ Quốc Công hiếm khi xuất hiện cảnh náo nhiệt.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!