Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 54: Hồng Lư Tự chủ bạ đến

Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 54/85

Ánh nến trong phòng lay lắt theo tiếng gió, lụa trắng buông rủ, tựa như một bức rèm ánh trăng tái nhợt. Trên nền đất phủ đầy sương lạnh.

Cung nữ xuất thân từ Tạ thị quỳ gối tiến tới trước chân Hoàng hậu, dập đầu cầu xin: “Hoàng hậu nương nương! Thân thể tóc da đều do cha mẹ ban cho, quyết không thể để Lý phi nương nương chịu nhục như vậy! Xin ngài, xin ngài cứu nương nương nhà chúng nô tỳ!”

Hoàng hậu rũ mắt nhìn nàng một cái, ánh nhìn phức tạp, rồi quay sang cung nhân đến báo tin, chậm rãi nói: “Truyền người của Hồng Lư Tự vào cung trước, việc nghiệm thi giao cho bổn cung xử trí.”

Nàng ta không nói là không nghiệm, cũng chẳng tỏ rõ đồng ý. Thanh Lệ trong lòng không đoán được chủ ý, lại thấy Hoàng hậu đã xoay người bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Cầm lệnh bài của bổn cung, đi mời ngỗ tác của Đại Lý Tự tới.”

Lời này vừa dứt, Thanh Lệ lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Nàng ta chợt nhớ ra điều gì, vội vã bò dậy, chắn trước loan trướng, hai tay run rẩy nắm chặt dải lụa trắng.

Bên trong trướng, nương nương nhắm chặt hai mắt. Đôi mi dài từng như móc câu quyến rũ lòng người nay không hề động đậy, dưới mắt phủ một mảng u tối. Làn da trắng lạnh, vệt bầm nơi cổ càng hiện rõ ràng.

Tựa như… thật sự đã chết.

Thanh Lệ không dám nghĩ tiếp. Mồ hôi lạnh thấm ướt sau tai, nàng ta chợt nhớ lời nương nương từng dặn, vội vã lật từ dưới đệm chăn ra một miếng phù bài tử ngọc, phía trên rõ ràng là tộc huy của Tạ gia.

Tạ quốc công không ở Hạo Kinh, không ai có thể tra xét phù bài Tạ thị này từ đâu mà đến. Lúc này, thứ duy nhất nàng ta có thể dựa vào, cũng chỉ có miếng phù bài ấy.

Cho đến lúc trời gần sáng, ngỗ tác của Đại Lý Tự cuối cùng cũng tới, lại còn tới hai người. Tim Thanh Lệ lạnh buốt, vô thức nắm chặt ống tay áo.

Hoàng hậu nhẹ liếc nàng ta một cái, ánh mắt bình thản lạnh lùng, tựa tấm gương sáng soi thấu lòng người, khiến Thanh Lệ vội vàng thu lại tâm tư, không dám manh động.

Một nén nhang trôi qua. Hai vị ngỗ tác từ đông sao gian bước ra, bạc đao trong tay ánh lên lạnh lẽo. Có người tinh mắt trông thấy, lưỡi dao vốn sáng sạch nay phủ một tầng huyết sắc nâu sẫm, không giống máu người sống.

“Lý phi nương nương qua đời cách đây bốn canh giờ, là vì bệnh nặng mà mất.” Ngỗ tác sắc mặt trầm buồn, cúi người bẩm báo Hoàng hậu.

Hoàng hậu gật đầu, trên mặt không hề lộ vẻ ngoài ý muốn, chỉ nhàn nhạt nói với Thanh Lệ: “Ngươi vào điện, chỉnh y quan cho chủ tử của ngươi.”

Chưa đợi dứt lời, Thanh Lệ đã vội dập đầu tạ ơn, gượng đứng dậy, bước nhanh vào gian đông. Màn lụa hai bên loan trướng vẫn buông như cũ, không hề có dấu vết bị động chạm.

Vén tấm lụa trắng tái nhợt lên, Thanh Lệ thấy tay nương nương lộ ngoài tay áo không hề có thương tích, nhẵn mịn như ban đầu, hai vị ngỗ tác kia… căn bản chưa từng động tay.

Một ý nghĩ vừa ngoài dự liệu, lại hợp tình hợp lý, chợt lóe lên trong đầu nàng: Hoàng hậu nương nương đã giúp nương nương nhà mình.

Không kịp nghĩ sâu, Thanh Lệ cẩn thận sửa sang y quan cho nương nương, khép lại những lọn tóc rối, dùng lược ngọc chải búi tóc gọn gàng, cài bộ trâm sáu nhánh, sau cùng chỉnh lại áo lễ, vuốt phẳng từng nếp gấp trên lớp tơ lụa.

Trong lúc đó có cung nhân vào thay đuốc. Từng cây nến trắng cháy lên trong giờ Dần mờ mịt, bốn phía treo đầy đèn trường minh, lay động nhẹ trong gió, lụa trắng chạm vào nhau.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!