Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 60: Cuối cùng nàng cũng tới

Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 60/85

Tiếng gõ cửa ngắn ngủi bỗng vang lên, cắt ngang lời nói trong phòng.

Ám vệ lắc mình tiến vào, hạ giọng bẩm báo: “Hồi bẩm chủ thượng, linh cữu Lý phi đã nhập mộ, ngự thuyền hiện đang hồi kinh. Ngoài ra, Thẩm chủ bạ của Hồng Lư Tự trên đoạn Trường Giang phía đông vô ý rơi xuống nước, sinh tử không rõ, tung tích hoàn toàn biến mất.”

Lại là rơi xuống nước?

Ánh mắt Tạ Tuyết Minh khẽ khựng lại. Hắn nhớ đến lời thủy binh vừa bẩ, phu quân của vị quả phụ kia cũng là rơi xuống nước mất tích. Trên đời này, sao lại có thể trùng hợp đến vậy? Người này người nọ, đều là rơi xuống nước.

Linh cữu đã nhập mộ. Lăng tẩm của phi tử phong bế, địa đạo thông vào phần mộ một khi khép lại thì không còn cách nào mở ra nữa, ít nhất là trên bề mặt.

Chỉ là, thiên tử còn một ngày chưa rơi khỏi ngôi, hắn sẽ một ngày không thể manh động.

Trong lồng, loài chim dữ phát ra tiếng kêu khẽ yếu ớt, kéo Tạ Tuyết Minh trở lại thực tại. Con chim chớp mắt, đôi mắt to tròn phản chiếu bóng người tuyết y trước mặt, một mảng tối lạnh lẽo như ánh tuyết.

Giữ lại hai con chim đang nhảy nhót, Tạ Tuyết Minh nói: “Lập tức phái người hồi Trần quận, mời cha mẹ cùng toàn bộ thân quyến của Thẩm An Chi đến.”

Hắn dừng giọng, rồi nói tiếp: “Cứ nói là đến liệm thi cốt cho Thẩm An Chi. Việc này, nhiều người biết càng tốt.”

Nghe nói song thân Thẩm chủ bạ đều đã cao tuổi, nếu đột ngột nghe tin con trai út bỏ mạng…

Ám vệ không dám xen lời, chỉ cúi đầu lĩnh mệnh.

Cùng lúc đó, ở phía đông Trường Giang phía đông, quận Hội Kê, xa cách ngàn dặm.

Hai chiếc thuyền mui chậm rãi áp sát bờ, cập vào bến đò. Tiêu sư lần lượt xuống thuyền, vây quanh cầu tàu, che khuất tầm nhìn bốn phía.

Ngay sau đó, từ thuyền bước ra một nữ lang cao gầy, dáng người tuấn tú. Nàng ta búi tóc đơn giản, cài trâm bạc, trông như cỏ dại ven đường, thanh nhã mà không phô trương.

Nàng ta không vội rời đi, trái lại cúi người, vươn tay vào khoang thuyền, đỡ ra một vị nương tử toàn thân đồ trắng. Sa đen phủ mặt, váy trắng rũ xuống, trong gió sông phấp phới như muốn bay, càng tôn lên khí chất tú dị, thoát tục.

Xe ngựa do Thẩm An Chi phái tới tiếp ứng đã sớm đợi sẵn bên bến. Lý Doanh vừa ngẩng đầu, liền thấy một thiếu niên lang quân đội nón cói bước nhanh về phía nàng. Vành tre đan của nón chỉ vừa đủ che đi nửa gương mặt, ánh nắng tươi sáng trong mắt y theo bước chân mà lay động.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!