Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 61: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 61/85
Gió xuân se lạnh, khẽ lay mái tóc mai đã điểm sương.
Ông lão cùng bà lão dìu đỡ lẫn nhau, run rẩy bước vào gian tĩnh thất của khách điếm. Cánh cửa khép lại phía sau, trong phòng là một mảnh túc mục nặng nề.
“Con trai ta chỉ là rơi xuống nước, chưa từng tận mắt thấy nó thật sự đã chết… hà tất phải vội vã phát tang như vậy?” Ông lão vừa bước vào nội đường đã không dám nhìn người ngồi sau án, ánh mắt lảng tránh, giọng run rẩy.
“Còn xin quý nhân phái người men theo Trường Giang tìm thêm mấy ngày nữa. Con ta năm nay mới hai mươi, không thể nói chết là chết được… Sống phải thấy người, chết phải thấy th i th ể, sao có thể qua loa định luôn quan hàm cho nó.” Bà lão nói tiếp ngay sau đó.
Đáp lại bọn họ chỉ là một mảnh tịch liêu. Ánh đèn thưa thớt, bóng trúc rèm đổ lên mặt bàn. Sau án thư, một vị lang quân ngồi ngay ngắn, thân hình cao gầy tuấn tú, tuyết y trang nghiêm.
Mày ngài sắc bén, nhưng thần sắc lại ôn hòa bình tĩnh, một vẻ đạm nhiên như thể rất dễ nói chuyện, song không hiểu vì sao lại khiến người ta sinh lòng bất an.
Ông lão không dám nói thêm lời nào, cúi đầu phủi phủi vạt áo hoa phục trên người. Thứ vải tốt thế này, cả đời ông chưa từng mặc qua. Lại nhớ tới đoàn xe hộ tống trên đường tới đây, khí thế bức người, đủ để thấy người trước mắt quyền thế sâu không lường được.
Vị lang quân này không chỉ “mời” vợ chồng ông tới, mà còn đưa toàn bộ thân thích trong vòng ba đời cùng đi theo, nói là phải vì con trai út mà liệm thi cốt, lập mộ chôn di vật. Chuyến đi này coi như đã khiến con trai út của họ trong mắt mọi người trở thành người “trên trời có linh”.
Nhưng… con trai út của ông bà rõ ràng còn sống mà. Mấy ngày trước nó còn sai người truyền tin, nói sẽ cho người tới đón họ. Sao có thể qua loa như vậy được…
Bà lão sốt ruột, nghẹn giọng: “Quý nhân, xin ngài thương xót, cho tìm thêm một thời gian nữa… Không cần tìm được th i th ể, chỉ cần có chút tin tức cũng được. Lão thân kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa, ngậm cỏ báo ân, để đền đáp đại ân của ngài!”
Nói xong, bà “bịch” một tiếng quỳ xuống, tóc mai màu sương bạc tung bay, dập đầu không ngừng.
Một bóng người phủ xuống trước mặt bà. Tay áo tuyết sắc phản chiếu trên nền gạch ngọc. Người kia không cho kháng cự, kéo bà đứng dậy. Đôi mắt đen sâu thẳm mang theo vẻ thương xót bình tĩnh, thoáng như tiên nhân giáng thế.
Một câu nói vang lên, khiến hai vị lão nhân kinh hãi đến tột độ —
“Lệnh lang rơi xuống nước, nhị vị chẳng lẽ không rõ nhất hay sao?”
Bà lão thân hình lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ, ông lão vội vàng đỡ lấy.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!