Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 62: Thật sự đã chết?
Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 62/85
Thẩm An Chi một thân áo thanh cát, khoái mã thuyền nhẹ, suốt dọc đường phi nước đại, thẳng tiến vào quan ải Lũng Tây.
Y vừa nắm cương ngựa rời thuyền, lập tức bị vây kín. Đề kỵ đen nghịt, như Diêm La lên điện, khép chặt vòng vây quanh mình. Dây cương trong tay rung lên, con ngựa dưới thân bất an hí vang.
Hắc phục phối hồng bào, đám đề kỵ tản ra theo thứ tự. Một vị lang quân từ trong đám người bước ra, cười nói: “Thẩm lang quân đã tới, chủ thượng chờ đã lâu.”
Không cần nói nhiều, đã có người thay y dắt ngựa. Đoàn người rời bến đò, băng qua sơn gian xanh biếc như được nhuộm màu, dẫn y vào một tòa tiểu viện yên tĩnh.
Thẩm An Chi vốn tưởng rằng vị kia sẽ chờ mình trong viện. Quai hàm căng cứng, trong mắt mơ hồ lộ ra ý chí thà chết chứ không chịu khuất phục. Mãi đến khi tới gần cửa gỗ chạm khắc, nghe thấy bên trong viện vọng ra tiếng khóc đè nén, mới chợt hiểu ra — người ở trong tiểu viện, là cha mẹ cao đường của hắn.
Y sững lại, bước nhanh về phía trước. Trước mắt chợt xuất hiện một bàn tay chắn ngang giữa không trung, chặn đường đi.
Vị lang quân mặt mang ý cười thu tay lại, nhướng mày nhìn y: “Thẩm lang quân lần này mất tích, bặt vô âm tín, chủ quân nhà ta rất là lo lắng.”
Đây là bức cung.
Bức cung trần trụi.
Không cần một roi một hình, mà khiến người ta đau đến tận xương tủy.
Thẩm An Chi cắn chặt răng, ánh mắt xuyên qua hoa văn chạm rỗng trên cửa gỗ, qua khe hở nhìn vào thân ảnh trong viện, chỉ nói: “Tại hạ rơi xuống nước ở Trường Giang, tỉnh lại thì lưu lạc đến một trấn nhỏ hẻo lánh, tĩnh dưỡng mấy ngày, rồi vội vàng chạy tới.”
Y thu lại phẫn nộ trong mắt, giọng nói bình thản: “Đa tạ chư vị đã chăm sóc cao đường cùng thân thích của tại hạ. Nay tại hạ đã trở về, không dám làm phiền thêm.”
“Vậy sao?” Võ Thù vẫn cười không đổi: “Thẩm lang quân đã làm gì, trong lòng ngài hẳn rõ nhất.”
Y nhận lấy từ tay người khác một cuộn giấy. Trên đó in rõ dấu tay đỏ thẫm, giấy trắng mực đen — chính là đơn kiện tố cáo đối phương trộm cướp vật bồi táng trong phi lăng.
Ánh mắt Thẩm An Chi hạ xuống, chạm vào những dấu đỏ kia, trong lòng dâng lên từng đợt sóng.
“Chủ thượng của các hạ là ai?” Y trầm mặc giây lát, rồi bình tĩnh nói: “Làm phiền dẫn ta đi gặp.”
Nửa khắc sau, Thẩm An Chi đứng trước cửa tĩnh thất khách điếm.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!