Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 63: Lý Doanh… thật sự đã chết?

Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 63/85

Yêu phi chết được ba tháng, tháng sáu phục hạ. Lưu hỏa đã qua, không gió không mưa.

Kinh thành yên ổn đã lâu, nay lại nổi sóng. Mưa mỏng phủ kín Bình Phường, trên tú lâu, vô số người kiễng chân trông ngóng, tranh nhau dựa lan can, nhìn đoàn xe của Tạ Quốc Công hồi kinh đã đến đâu.

Không biết kẻ nào gan lớn, ném xuống một đóa thược dược. Cánh hoa hồng phấn mềm mại xoay tròn giữa không trung, nhẹ nhàng rơi trúng mui xe ngựa.

Một cú ném ấy như mở toang đập lũ. Hoa rơi như mưa, muôn hồng nghìn tía phủ kín quan đạo, bị thiết kỵ giẫm qua, nghiền nát thành từng vệt đỏ tàn tạ.

Tạ Hoàng hậu tự nhiên cũng nghe được tin huynh trưởng hồi kinh, liền sớm bày tiệc yến, mời hắn vào cung gặp mặt một lần.

Mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, nàng chợt nhớ ra điều gì, liền dặn cung nhân: “Đem con hồ ly giấu đi, đừng để huynh trưởng nhìn thấy.”

Từ sau khi vị kia ở Ngọc Phù Điện hoăng thệ, con hồ ly lông đỏ ấy liền do nàng ta nuôi dưỡng. Người ta nói nhìn vật nhớ người, nàng đã rời đi, những chuyện trước kia không cần nhắc lại nữa; tóm lại, vẫn là đừng để huynh trưởng trông thấy thì hơn.

Cung nhân lĩnh mệnh, ôm Hồng Hồ đưa vào hậu điện, tạm thời nhốt trong lồng gỗ. Con hồ ly được nuôi đến tròn vo, nom như một vầng nhật luân đỏ rực, dùng móng cào khẽ lồng gỗ, thỉnh thoảng lại thò đầu nhìn ra ngoài, tựa như đang chờ đợi ai đó.

Tạ Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên chỗ chủ yến, thỉnh thoảng mỉm cười trêu đùa tiểu công chúa bên cạnh. Khi cung nhân thông báo Tạ Quốc Công đã tới, nàng ta liền đứng dậy ra nghênh đón, đáy mắt vẫn còn ý cười: “Huynh trưởng, cuối cùng huynh cũng đã trở về.”

Tiểu công chúa cũng non nớt gọi theo: “Cữu cữu.”

Chào hỏi xong, Tạ Tuyết Minh sai người dâng lên những đặc sản thu được từ các quận phủ. Huynh muội cách biệt mấy tháng, bầu không khí trong yến tiệc cũng có thể coi là ấm áp hòa thuận.

Không bao lâu sau, Tạ Hoàng hậu sai bảo mẫu bế công chúa vào trong điện nghỉ ngơi. Nàng ta đưa mắt nhìn sang huynh trưởng, rõ ràng chỉ ba tháng không gặp, ngũ quan huynh trưởng vẫn tuấn lệ như xưa, nhưng thần sắc lại càng thêm trầm tĩnh, thu liễm đi rất nhiều, giống như một tòa băng sơn nguy nga, bề ngoài yên bình, bên trong tầng băng từng tấc nứt vỡ, hệt như sự tĩnh lặng trước khi trời long đất lở.

Lần này huynh trưởng ra ngoài hiệp trợ Vi thị đo đạc ruộng đất, hợp nhất đất hoang bốn phương vào sổ bộ, lại chỉnh lý hộ tịch bách tính, khiến việc phân chia ruộng đồng có căn có cứ.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!