Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 64: Các ngươi vào đi
Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 64/85
Trong núi không biết năm tháng. Chỉ nhớ ruộng cải dầu trong vườn mỗi năm chín hai vụ, đến nay đã chín quá sáu lượt.
Bơ Tuyết từ một con chó con lớn lên thành dáng vẻ oai phong như một ngọn núi túi, ngày ngày theo sát phía sau Lý Doanh vẫy đuôi. Gặp thỏ hoang, gà rừng liền lặng lẽ bắt giữ, coi như thêm món cho bữa ăn.
Vùng núi xanh này hẻo lánh, hiếm dấu chân người, vì thế xuân hạ thu đông, bất kể mùa nào, sơn cầm trong rừng cũng chẳng biết sợ, nghênh ngang hiện thân. Ba năm qua, mỗi lần Bơ Tuyết trở về đều đầy ắp chiến lợi phẩm.
Chỉ là mấy ngày gần đây có chút khác thường. Dã cầm mai danh ẩn tích, ngay cả sào huyệt cũng khó tìm thấy tung tích, tựa như đồng loạt ẩn nấp.
Có lẽ do thiên thời, cũng có lẽ do nhân họa.
Lý Doanh cũng nhận ra điều này, cùng Thanh Lệ kiểm kê lại lương thực trong nhà, quyết định trong thời gian ngắn tạm thời không ra ngoài.
Trước mắt cứ ở lại tiểu viện này, đóng chặt cửa, tránh qua trận gió bấc thấu xương.
Chiều tối buông xuống, một tầng sương sắc mờ tối lặng lẽ lan ra trong màn đêm đen đặc.
Lý Doanh đong đếm dầu, thắp đèn quất lên. Ánh sáng nhạt nhòa tỏa ra từ quả đèn nhỏ bằng lòng bàn tay, leo lét lay động trong tiếng gió bắc rít lên từng hồi của năm Kiến Bình thứ năm.
Giống như vô số đêm dài yên ả trong núi năm xưa, nàng nhân chút ánh sáng này, cởi giày tất, chui vào màn trúc.
Nằm trong trướng, Lý Doanh nhắm mắt lại, suy nghĩ cuộn trào. Chuyện cũ dường như đã cách mấy đời, nàng rất ít khi nhớ tới, vậy mà không hiểu vì sao, trong đêm tuyết này, những ký ức ấy lại đột nhiên hiện về.
Năm đó, cũng là một trận tuyết lớn như thế. Trời đất rét buốt như dao cắt da xẻ thịt, nàng chật vật chạy trốn, tại đài ngắm trăng hoang phế của Càn Thanh cung, đã nhìn thấy hai người…
Tiếng chó cắn xé bỗng vang lên giữa đêm tối. Bơ Tuyết vốn dịu ngoan, chưa từng như thế, giờ lại hướng về cổng viện mà sủa điên cuồng.
— Bên ngoài có người. Là người sống. Không chỉ một.
Chỉ nghe tiếng vải áo sột soạt mơ hồ. Thanh Lệ ngủ gian ngoài đã đứng dậy, trong tay nắm chặt dao, lặng lẽ bước ra.
Ngoái đầu lại thấy Lý Doanh, nàng ta dựng một ngón tay trước môi, trước tiên liếc nhìn Lý Doanh, sau đó ánh mắt dừng trên xà nhà. Lý Doanh hiểu ý, nàng ta muốn nàng trèo lên ẩn nấp.
Không trốn.
Quá cao, nàng không trèo nổi.
Giành trước Thanh Lệ, Lý Doanh nhanh chóng xỏ giày tất, xách đèn quất, ra hiệu cho Thanh Lệ trèo lên xà nhà. Nếu có bất trắc, liền quay lại nghề cũ của ám vệ, tìm cách ám sát.
Một sáng một tối, phối hợp lẫn nhau.
Thanh Lệ lặng im, động tác nhanh nhẹn nhảy lên xà nhà. Từ trên cao nhìn xuống, thấy Lý Doanh một tay xách đèn quất, một tay dắt Bơ Tuyết, bước ra khỏi gian nhà tranh ấm áp, tiến vào màn phong tuyết mịt mù.
Ngoài sân, cổng tre bị gõ rầm rầm. Người đến dường như mất kiên nhẫn, lớn tiếng quát: “Chủ nhà đâu! Phong tuyết khó đi, mau mở cửa cho bọn ta vào tránh một lát!”
Người lên tiếng là một nam tử tráng niên, giọng kinh thành. Lâu lắm rồi nàng mới lại nghe thấy khẩu âm từ địa phương dưới chân thiên tử truyền đến, ắt hẳn là kẻ mang theo phong ba.
Lý Doanh thoáng hoảng hốt. Đèn quất tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, trong tuyết trắng mênh mông không thấy nổi một tia khói lửa. Nỗi sợ chậm rãi tràn lên gương mặt nàng, như mực dầu thấm ra.
Dưới bóng cây rậm rạp, ánh trăng lấp lánh như vảy cá, rọi xuống mặt tuyết. Cổng tre tiểu viện mở ra, để lộ một bóng người cô độc cầm đèn bên trong.
Là một nữ tử chừng hơn hai mươi tuổi, dung mạo diễm lệ đến mức chói mắt. Bốn phía là cành khô và tuyết trắng, ngàn dặm băng phong, nàng cứ thế đứng trước cửa, đứng giữa muôn trùng băng tuyết u ám, tựa như yêu quỷ diễm lệ bước ra từ thoại bản chí dị.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!