Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 82: Đều tại ngươi cả

Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 82/85

Trong trung đường, những người đứng hầu ít nhiều cũng nhận ra bầu không khí không thích hợp, liền khom người, lặng lẽ rút lui ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, gian phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Lý Doanh và Tạ Tuyết Minh.

Lý Doanh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt lướt qua đường nét cằm sắc sảo rõ ràng của hắn, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một tia căng thẳng, bất giác bắt đầu miên man suy nghĩ.

Tạ Tuyết Minh thích nàng sao? Lại là thích từ khi nào?

Năm Kiến Bình thứ hai, hắn đã sai người đưa thuốc cho nàng, khi đó rốt cuộc là vì suy nghĩ gì mà làm như vậy?

Những ý nghĩ hỗn loạn ấy tựa như một cuộn chỉ rối, không gỡ được, không lý giải nổi, cũng chẳng ném đi được, chỉ có thể mặc cho nó rối ren nằm yên dưới đáy lòng.

Đúng lúc này, hạ nhân tiến vào bẩm báo, dâng lên danh thiếp: “Trưởng công tử Lý thị Lũng Tây cầu kiến, nói là tới chúc mừng chủ quân cùng nương tử giai ngẫu thiên thành.”

Lý Luân? Hắn ta tới làm gì?

Tạ Tuyết Minh ngay cả liếc nhìn danh thiếp kia một cái cũng không, chỉ quay sang nhìn Lý Doanh, rõ ràng là đang chờ nàng quyết định có cho người vào hay không.

Ba năm không gặp, Lý Doanh vốn chẳng còn để tâm đến vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ này. Nàng khẽ lắc đầu, tỏ ý từ chối gặp Lý Luân.

“Lý công tử, chủ gia hiện giờ không tiện tiếp khách, xin mời quay về.” Người gác cổng treo trên mặt nụ cười xa cách mà khách sáo, nói với Lý Luân.

Lý Luân đứng bên ngoài cửa son bồi hồi hồi lâu, nghe xong lời này liền siết chặt tay đang xách lễ vật, đè nén cơn tức giận, dẫn theo người hầu rời đi.

Từ trước tới nay, nhị muội muội kia đều an tĩnh nhu thuận, vậy mà giờ cũng dám ngỗ nghịch hắn, thẳng thừng cự tuyệt ngoài cửa.

Lý Luân càng nghĩ càng giận. Trên đường lại nghe thấy có thư sinh kể chuyện, đại để nói chính là chuyện Lý Doanh và Tạ Tuyết Minh trời sinh một đôi, sinh thần hợp mệnh, tình duyên tiền định. Người Hạo Kinh vốn quen gió chiều nào theo chiều ấy, thấy Tạ thủ phụ quyền thế ngập trời, lại si mê yêu phi, vì nịnh nọt mà chuyện gì cũng dám bịa ra.

Lý Luân nghe đến bực bội, một cước đá văng cái bát đồng trước mặt thư sinh, những đồng Thông Bảo rơi lăn lóc kêu leng keng. “Những lời này, sau này không được nói nữa!”

Tên thư sinh nghèo bị dọa sợ, không dám hé răng, chỉ cúi người nhặt từng đồng tiền. Lý Luân hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hắn, dẫn người rời đi.

Sau khi bọn họ đi xa, thư sinh kia khó khăn lắm mới nhặt xong số Thông Bảo. Bỗng một tia kim quang nhẹ nhàng rơi vào bát đồng, va vào thành bát kêu một tiếng trầm đục, rồi xoay tròn một vòng.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!