Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 83: Nhất bái thiên địa

Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 83/85

Bóng mặt trời nghiêng về cuối giờ Thân, vừa chạm đầu giờ Dậu. Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều mờ nhạt nhuộm lên phủ đệ treo đầy lụa đỏ, cả một dải đường vũ mái hiên như ngập trong ánh hoa ánh gỗ, đều bị sắc chiều thấm đẫm.

Bơ Tuyết nằm rạp trên ngạch cửa, tò mò nhìn quanh. Hôm nay chủ nhân dường như khác hẳn mọi ngày, toàn thân khoác hồng y, tỏa ra một hơi thở vừa mềm mại vừa khẩn trương. Ngay sau đó, nó bị gia nhân cẩn thận bế lên, trên cổ đeo hoa man.

Cái gọi là hoa man, là vòng vàng kết lụa, chuỗi hạt đỏ thắm, bên dưới treo khóa trường mệnh, chín hạt ngọc nhỏ leng keng va chạm.

Bơ Tuyết không quen, lắc đầu mấy cái, chuông ngọc liền ào ào rung động. Đôi mắt thú tròn xoe, trong veo, phản chiếu bóng dáng chủ nhân —

Lý Doanh đội bộ trâm sáu ngạnh, một tay cầm quạt tròn sơn đỏ, một tay khẽ nâng vạt váy hồng nhạt, chậm rãi bước ra khỏi nội môn.

Lọng đưa dâu đã sớm chuẩn bị xong. Một đoàn người mặc huyền phục, tay cầm đuốc và tán lọng, đứng chờ từ giữa đến ngoài cửa.

Bà mối cất cao giọng xướng chúc, nhạc sư gióng chiêng đánh trống, vây quanh Lý Doanh lên kiệu.

Bơ Tuyết vui mừng khôn xiết chạy theo bên cạnh. Một con chó tuyết trắng to lớn, lông mượt sáng rỡ, hưng phấn vẫy đuôi, hoa man tinh xảo nơi cổ đung đưa theo từng bước.

Mọi người lúc này mới hiểu vì sao Thủ phụ từng nói: “sợ chó không quen người lạ nên không cần tới tiễn dâu”, hóa ra là muốn cho phu nhân mang theo tiểu cẩu nhập đội.

Ngồi trong kiệu, Lý Doanh hoàn toàn không hay biết. Những ngón tay mảnh khảnh vô thức siết chặt chuôi ngọc lạnh lẽo của quạt tròn. Bốn phía kiệu không có vách xe, chỉ buông rèm sa đỏ sẫm, mềm mại uốn lượn, từng dải lay động trong gió.

Dọc đường đi, trước mắt đều là sắc hồng phô trương rực rỡ, che trời lấp đất. Nơi nơi kết hoa treo đèn, lụa đỏ tươi tắn trong hoàng hôn như sắp bay lên.

Cả tòa phủ đệ ánh hồng lưu thúy, cột trụ cùng hành lang chằng chịt treo đầy hoa quỳnh mới nở. Giữa tiết trời tháng Hai còn giá lạnh, hương hoa lại nồng nàn hợp lòng người, tiêu kim tán bạc (*), đốt dầu thắp lửa, cũng chẳng qua chỉ đến thế.

(*) xa hoa phung phí

Lý Doanh khẽ hé quạt, thăm dò nhìn những đóa hoa quỳnh đầy trời, đậm nhạt đan xen, kiều diễm nồng nàn. Nàng nhìn đến nhập thần, mãi đến khi kiệu vòng qua mấy dãy hành lang, hoa quỳnh khuất hẳn tầm mắt, mới thu lại ánh nhìn.

Ngược lại, Bơ Tuyết tách khỏi đội ngũ. Một lát sau, nó ngậm một nhánh hoa quỳnh nhảy nhót chạy tới, hoa diên vĩ vừa nở, cánh hoa chồng lớp, sáng trong như một nắm tuyết mới.

Tại chính đường của Tạ phủ, các vương công sĩ tộc tới dự tiệc đều kiễng chân mong đợi, ai nấy đều muốn xem thử vị yêu phi khiến người ta thần hồn điên đảo kia rốt cuộc dung mạo thế nào. Trong phòng không thiếu kẻ thanh lưu chính trực, một vị ngự sử trẻ tuổi mới bước chân vào quan trường thấp giọng lẩm bẩm: “Che mắt thiên tử, đảo loạn cương thường…”

Hôn sự này khinh thường luân lý, coi thường quân thần, trái nghịch lễ giáo đến cực điểm. Thế nhưng những người có mặt, vì e ngại quyền thế Thủ phụ, không ai dám hé môi nói một lời.

Ngược lại, đã có kẻ âm thầm dò hỏi sở thích của Thủ phụ phu nhân, toan tính lấy lòng cho con đường làm quan hanh thông.

Đều là lũ chuột nhắt dung tục tham lam, vị ngự sử kia lạnh lùng nghĩ thầm.

Tiếng nhạc tấu dần dần đến gần. Trong đám đông, Thủ phụ khoác huân phục thẳng thớm bước ra. Gương mặt vốn lạnh lùng hôm nay mang theo ý cười, như lưỡi kiếm thu vào vỏ, giấu đi đi mũi nhọn. Dung nhan vốn diễm lệ u ám nay lại có vài phần ôn nhuận. Hắn bước xuống từng bậc thềm, đích thân nghênh đón tân nương.

Trong tiếng nhạc xen lẫn tiếng bánh xe lăn nhẹ.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!