Đăng Hoa Tiếu – Chương 10: Tìm người

Đăng Hoa Tiếu · Chương 10/258

Càng gần đến Xuân Phân tiết trời lại càng ấm áp, những thương nhân đến Kinh thành buôn bán cũng ngày càng đông, vì thế nên ngày nào khách điếm Lai Nghi cũng chật kín người.

Lục Đồng không tiếp tục mượn phòng bếp của khách điếm để bào chế dược liệu nữa.

Một là vì số lượng khách trọ mỗi lúc một tăng, tam giáo cửu lưu hay hạng người gì cũng đều đủ cả, nàng là một cô nương, đi lại trong khách điếm vào ban đêm thì không được an toàn cho lắm. Hai là việc ngày nào nàng cũng đến mượn bếp, dù cho chưởng quầy có tốt tính đến đâu, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng chắc chắn cũng sẽ có phần bất mãn.

May mà số tiền bán bồ hoàng than lần trước vẫn đủ để nàng cầm cự thêm nửa tháng nữa, chưa đến nỗi lâm vào đường cùng.

Ngân Tranh nằm bò lên bàn, buồn chán đến mức dùng tay chấm trà viết chữ lên mặt bàn.

Chữ của nàng ấy là kiểu tiểu khải cài trâm, đoan trang thanh nhã vô ngần. Lục Đồng cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần nữa.

Ngân Tranh thấy ánh mắt của Lục Đồng, hơi ngẩn người rồi vội dùng tay áo lau sạch vết trà trên bàn, nói: “Cô nương, em…”

“Đẹp lắm.” Lục Đồng nhẹ giọng đáp.

Ngân Tranh đỏ mặt: “Hồi trước các cô nương trong thanh lâu đều phải học đủ thứ cầm kỳ thi họa mà. Mấy thứ kia em học không được, chỉ có viết chữ là tàm tạm, nhưng mà…” Nàng ấy không nói tiếp.

Lục Đồng ngầm hiểu trong lòng. Khách làng chơi đến thanh lâu mua vui, có thể vì một khúc tỳ bà mà vung tiền như nước, cũng có thể chi cả trăm đấu minh châu chỉ để so cờ cùng một cô nương thanh kỹ, nhưng chưa chắc đã chịu trả tiền để ngắm nàng ấy viết chữ.

Chữ của đại nho danh sĩ đáng giá ngàn vàng, mực bút của kỹ nữ lại chẳng đáng một đồng. Ba mươi bảy hạng phú quý bần tiện, người đời đã phân định rõ ràng cả rồi.

Ngân Tranh rất thích viết chữ, vì vậy khi Lục Đồng nhờ nàng ấy viết chữ lên những gói bọc trà thuốc, lúc nào nàng ấy cũng viết rất nghiêm túc. Ngân Tranh hỏi Lục Đồng: “Nhưng mà cô nương, tại sao phải viết chữ lên đó thế?”

Lục Đồng suy nghĩ một lát rồi nói: “Khi chúng ta vào kinh, thấy hai bên đường đâu đâu cũng toàn là quán trà, suy ra người Thịnh Kinh thích uống trà.”

Ngân Tranh gật đầu.

“Mà dù là quán trà nhỏ nhất, phía trước mặt tiền đều cắm hoa tươi theo mùa, điểm tâm của quán tinh xảo, cũng có nho sinh ngâm thơ bình phẩm, có thể thấy được sự phong nhã của nơi này.”

Ngân Tranh lộ vẻ trầm tư: “Cho nên cô nương mới làm trà thuốc.”

Lục Đồng khẽ cười.

Nàng không làm hoàn dược cũng không làm bột thuốc, mà lại chọn làm trà thuốc. Sau đó còn để Ngân Tranh viết thơ lên giấy gói, vừa hợp với lễ nhạc phong nhã lại càng tăng phần đẹp mắt, chắc chắn sẽ có người muốn thử.

Chỉ cần có người chịu dùng thử, mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Ngân Tranh lờ mờ hiểu ra phần nào, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, thở dài: “Không biết đến khi nào mới có người chịu mua trà thuốc của chúng ta.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!