Đăng Hoa Tiếu – Chương 13: Bùi Điện soái

Đăng Hoa Tiếu · Chương 13/258

Máu nóng bắn đầy mặt Lục Đồng.

Xung quanh hỗn loạn vô cùng.

Trong lúc mọi thứ đang loạn thành một mớ, Lữ Đại Sơn nghiêng người tránh né khiến Lục Đồng đâm hụt, thay vào đó, mũi trâm lại trúng ngay má phải của gã.

Nàng ra tay rất mạnh, cán trâm gần như ngập một nửa vào da mặt, lại bị nàng xoáy mạnh rồi rút ra, lập tức để lại một vết thương rách toạc be bét máu thịt.

Lữ Đại Sơn đau đến điếng người, không còn để ý đến Lôi Nguyên nữa. Mũi dao của gã nhằm thẳng về phía Lục Đồng mà đâm tới: “Ả tiện nhân này, lão tử giết chết mày!”

Nhưng ngay lúc gã tránh né, Lục Đồng cũng đã nhân cơ hội thoát khỏi khống chế, lập tức lao về phía trước.

Sát khí từ mũi dao phóng đến, nàng không kịp tránh, chỉ thấy ánh bạc lóe lên như sắp rạch thẳng vào mặt mình.

“Cô nương cẩn thận!” Ngân Tranh giật thót tim. Nếu nhát dao này chém xuống, cho dù không chết thì e rằng cũng sẽ bị hủy hoại nửa bên mặt.

Đúng lúc đó, Lôi Nguyên đang ngồi trên lưng ngựa phía sau họ khẽ híp mắt lại, phất tay một cái, thuộc hạ của hắn ta lập tức buông tay, mũi tên rời cung lao thẳng về phía Lữ Đại Sơn.

Lục Đồng cảm thấy lưỡi dao lạnh lẽo đã gần kề trong gang tấc, nàng cắn chặt răng.

Nàng không mấy để tâm đến dung mạo. Nếu như phải đánh đổi dung mạo để giữ lấy mạng sống, nàng sẽ không chút do dự mà hi sinh khuôn mặt.

Nhưng không phải là lúc này.

Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một tiếng xé gió vang lên từ phía đằng xa. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ thì một tia sáng màu vàng kim đã bay xuyên qua đám đông, va mạnh vào lưỡi dao đang chém xuống trước mắt Lục Đồng khiến mũi dao lệch sang một bên.

Lục Đồng kinh hãi, giây tiếp theo, một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng. Người đó thuận thế nắm chặt tay cầm dao của Lữ Đại Sơn, chỉ nghe một tiếng “rắc” vang dội như thể tiếng xương cốt bị bóp gãy. Lữ Đại Sơn đau đớn hét lên: “Buông ra!”

Gã còn chưa kịp nói hết câu thứ hai thì đã bị một cú đá thật mạnh đạp văng ra ngoài.

Con dao trong tay rơi vào tay đối phương, đúng lúc cản lại mũi tên đang nhắm thẳng vào vị trí tim của gã.

Một tiếng “keng” giòn tan vang dội.

Mũi tên rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Bốn phía im phăng phắc.

Chuỗi hành động ấy lưu loát như nước chảy mây trôi, không chút chần chờ, mỗi một động tác đều chính xác đến từng khắc.

Nếu sớm hay muộn một chút thì kết quả đã hoàn toàn khác.

Lục Đồng nhìn mũi tên vàng kim đang rơi dưới đất, vừa rồi chính người kia đã bắn nó ra để đánh lệch hướng mũi dao đang đâm về phía nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên.

Dọc hai bên con phố, các sạp hàng đều bị lật tung, ngổn ngang bừa bộn la liệt dưới đất. Giữa đám binh mã đông đúc, có một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đỏ đính lông cáo, trong tay cầm cung đang đứng ở đó.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!