Đăng Hoa Tiếu – Chương 14: Giao đấu

Đăng Hoa Tiếu · Chương 14/258

Lục Đồng được Ngân Tranh dìu vào một cửa tiệm phấn son cách lầu Bảo Hương không xa.

Chưởng quầy của tiệm là một phụ nhân có vóc người đẫy đà. Vừa nãy khi Lữ Đại Sơn lao ra, bà ta sợ hãi trốn sau cánh cửa, đã lén lút quan sát được toàn bộ sự việc. Lúc này thấy Lục Đồng người đầy máu me bước vào, trong lòng cũng nảy sinh chút thương cảm, bèn sai người lấy một chậu nước nóng rồi để hai người vào gian trong rửa ráy sạch sẽ.

Ngân Tranh nhúng khăn vào nước, từng chút một lau sạch vết máu trên mặt Lục Đồng, giọng điệu lo lắng vô cùng:

“Không biết vết dao này có để lại sẹo không…”

“Không sao đâu,” Lục Đồng an ủi nàng ấy, “Vết thương không sâu, về khách điếm bôi chút thuốc bột là được.”

Ngân Tranh nhìn nàng một lúc, rồi tức giận nói: “Rõ ràng lúc đầu tên phạm nhân đó nhằm vào vị tiểu thư bên cạnh kia mà, nếu không phải hộ vệ nhà họ ra tay thì cô nương đâu có ra nông nỗi này! Đúng là lòng dạ độc ác!”

Nàng ấy đang nói đến tiểu thư của phủ Thái sư.

Lục Đồng cụp mắt xuống.

Nghĩ lại thì Lữ Đại Sơn chạy đến đây, có lẽ là vì nhìn thấy xe ngựa của phủ Thái sư nên mới định ra tay cướp người. Nếu hôm nay gã bắt giữ được thiên kim nhà Thái sư thì chưa chắc đã không thoát được.

Đáng tiếc lại bắt phải nàng, một thường dân mệnh như cỏ rác, chẳng đáng một đồng.

Ngân Tranh vừa vắt khăn vừa hỏi Lục Đồng:

“Nhưng mà, sao tự dưng lúc đó cô nương lại ra tay? Làm em sợ muốn chết.” Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nàng ấy vẫn còn hoảng hốt, “Xưa nay cô nương vẫn luôn điềm tĩnh, thế mà hôm nay lại lỗ mãng như thế. Dù tên phạm nhân kia rất hung ác nhưng quan sai đến cũng nhiều mà. Cô nương không ra tay thì họ cũng sẽ cứu cô nương ra thôi.”

Trong lòng Lục Đồng khẽ cười nhạo.

Lôi Nguyên sẽ cứu nàng sao?

Nàng đã thấy rõ ràng cảnh tượng cung thủ phía sau lưng Lôi Nguyên giương cung lên dây, lại không hề có ý định để tâm đến sống chết của nàng.

Hơn nữa, theo ý tứ trong lời của Bùi Điện soái lúc nãy thì dường như Lôi Nguyên muốn giết Lữ Đại Sơn để bịt miệng.

Mà trong vụ này, nàng cũng chỉ là một mắt xích tầm thường nhỏ bé nhất, sống hay chết cũng chẳng phải việc gì quan trọng.

Lục Đồng nói: “Bởi vì ta không tin bọn họ.”

Ngân Tranh ngẩn người: “Cô nương?”

“Họ nhất định phải bắt được tên phạm nhân kia, ta sợ họ vì muốn bắt người mà coi ta thành bia đỡ.” Giọng điệu Lục Đồng bình thản, “Ta chẳng phải thiên kim quý nữ gì, chỉ là một thường dân nhỏ mọn. Trong mắt bọn quan quyền thế tộc kia, mạng của ta chẳng khác con sâu cái kiến là bao.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!