Đăng Hoa Tiếu – Chương 50: Xuất đầu

Đăng Hoa Tiếu · Chương 50/258

Bốn phía đình nghỉ mát đều đã chật kín người vây xem náo nhiệt. Phụ nhân kia ăn mặc sang trọng, khí thế hùng hổ, trông xuất thân có vẻ không tầm thường.

Bên cạnh bà ta là một hàng dài các bà tử và hộ vệ, đứng đầu là một gã hộ vệ cao lớn trông rất quen mắt. Lục Đồng lập tức nhớ ra — hôm qua khi nàng cùng Ngân Tranh lên núi, từng bị một cỗ xe ngựa có mui che sang trọng ép phải nhường đường ngay phía trước cổng chùa, phu xe của chiếc xe đó vô cùng kiêu căng ngạo mạn, mở miệng ra là quát tháo ầm ĩ. Mà gã hộ vệ trước mặt đây, cũng chính là tên phu xe hôm qua.

Vậy thì phụ nhân này hẳn là chủ nhân của cỗ xe kia rồi.

Lục Đồng nhìn đám chủ tớ khí thế ngút trời trước mặt, điềm tĩnh mở miệng:

“Lệnh lang vốn đã mắc bệnh hen suyễn mãn tính, không rõ đã hít phải thứ gì mà khiến tạng phế mất điều hòa, hơi thở gấp gáp, khí tụ khó tan. Nếu không chữa trị kịp thời, e là khó giữ tính mạng.”

Ngân Tranh cũng phụ họa theo:

“Đúng vậy, nếu không nhờ cô nương nhà ta cứu chữa kịp thời thì sợ là công tử nhà bà đã không còn thở nổi rồi!”

Nghe vậy, sắc mặt phụ nhân kia lập tức sầm xuống, giận dữ quát: “Các ngươi nói năng hồ đồ!”

“Con ta đang khỏe mạnh thế này, nào có bệnh tật gì? Con tiện dân kia dám ăn nói bừa bãi, hạ thấp danh dự của con ta! Thắng Quyền!” Bà ta còn chẳng thèm suy nghĩ, lập tức ra lệnh cho gã hộ vệ bên cạnhL “Con tiện dân này dám nói nhăng nói cuội, còn khiến con ta ra nông nỗi này! Mau bắt ả giải lên quan, để quan đánh cho mấy chục trượng xem ả còn dám lộng ngôn nữa không!”

Hộ vệ nọ nghe lệnh, chẳng nói chẳng rằng xông tới định bắt lấy Lục Đồng. Nhưng gã còn chưa kịp chạm vào nàng, thì một bàn tay khác đã vươn ra giữ lấy cánh tay gã.

Bàn tay ấy thon dài trắng trẻo, đốt xương rõ ràng, tưởng chừng mảnh mai nhưng lại ẩn chứa sức mạnh lớn kinh người. Chỉ nghe khớp xương dưới tay kêu “rắc rắc” vài tiếng, khiến gã hộ vệ cao lớn như gấu cũng phải nhăn mặt vì đau.

Nam tử ấy cười nhạt: “Ta không biết đấy, từ bao giờ mà Thái Phủ tự khanh (*) lại oai phong đến mức này nhỉ?”

(*) Thái phủ tự khanh (太府寺卿) là một chức quan trong hệ thống quan lại cổ đại Trung Quốc, thuộc Thái phủ tự (太府寺) — một trong cửu tự (chín ty) dưới quyền Thái thường (太常), chuyên quản lý tài sản hoàng gia, nghi lễ vật dụng, xe ngựa, lương thực cống phẩm, và các đồ dùng phục vụ trong cung đình.)

Chỉ với một câu đó thôi, sắc mặt của phụ nhân kia đã thay đổi ngay lập tức.

Lục Đồng quay sang nhìn Bùi Vân Ánh, thấy hắn đã buông tay ra. Gã hộ vệ được thả ra nhưng lại không cam tâm, nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị lao lên lần nữa.

Chỉ nghe “soạt” một tiếng.

Trường đao sắc lạnh tuốt khỏi vỏ, một nửa lộ ra bên ngoài tràn đầy sát khí, nửa còn lại vẫn ẩn trong lớp vỏ màu đen sẫm, ánh lên tia sáng lạnh lẽo, giống như nụ cười nhạt trên mặt người kia.

Bùi Vân Ánh đứng cạnh Lục Đồng, tay đặt lên chuôi đao, nụ cười cũng tan biến sạch sẽ: “Kẻ nào dám động thủ?”

Tiêu Trục Phong và Đoạn Tiểu Yến thấy vậy cũng lập tức bước lên chắn trước mặt Bùi Vân Ánh. Đoạn Tiểu Yến cất giọng hô: “To gan! Dám vô lễ với Thế tử!”

“Thế tử?” Phụ nhân kia thoáng sững người.

Đoạn Tiểu Yến tháo thẻ bài bên hông xuống, tiến lên một bước, giơ ra trước mặt bà ta: “Chẳng lẽ phu nhân còn định bắt cả Thế tử của chúng ta đi luôn sao?”

Ban đầu bà ta còn tỏ vẻ không phục, như thể vẫn còn hoài nghi Đoạn Tiểu Yến đang dọa mình, nhưng khi nhìn thấy con chữ được khắc trên tấm thẻ bài kia thì sắc mặt lại cứng đờ ngay lập tức. Bà ta nhìn sang Bùi Vân Ánh, trong mắt đã thấp thoáng sợ hãi: “Hóa ra là Bùi Điện soái…”

Lục Đồng nghe vậy, trong lòng thoáng động.

Người kia gọi hắn là “Bùi Điện soái” chứ không phải “Thế tử”, đủ để thấy chức vị Chỉ huy sứ Điện Tiền ti của hắn còn nổi danh hơn cả thân phận Thế tử phủ Chiêu Ninh công.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!