Đăng Hoa Tiếu – Chương 51: Hoài nghi
Đăng Hoa Tiếu · Chương 51/258
Tại đình nghỉ mát của Vô Hoài Viên, những người không liên quan đều đã bị đuổi đi hết. Đám gia nhân Đổng gia vây kín bên ngoài, nhìn chằm chằm vào động tĩnh của người trong đình.
Dần dà mặt mày của Đổng thiếu gia cũng khôi phục lại được chút huyết sắc, mí mắt từ từ mở ra, cất tiếng rên rỉ yếu ớt: “Mẫu thân…”
“Lân nhi!” Đổng phu nhân vội vàng nhào tới, nắm lấy tay cậu, vừa khóc vừa nói: “Con dọa mẫu thân sợ chết khiếp rồi!”
Lục Đồng đứng dậy, quay sang dặn dò đám người làm bên cạnh: “Đừng động vào kim châm trên người cậu ấy, chờ thêm một nén nhang nữa là được. Cũng đừng để cậu ấy vận động mạnh, kẻo lại tức ngực thở dồn.”
Đám gia nhân không còn dám khinh thường nàng như trước nữa, vội vàng cúi đầu tuân lệnh.
Thấy Đổng phu nhân đang nhỏ giọng nói chuyện với con trai, Lục Đồng liền xoay người bước ra khỏi đình nghỉ mát. Nơi này đông người tụ tập quá, ồn ào đến mức khiến nàng khó chịu.
Vừa mới ra khỏi đình được mấy bước, nàng ngước mắt lên, trông thấy phía trước có một người đang đứng.
Gió xuân thổi qua, cành liễu đung đưa lay động thành một mảng xanh mướt lấp lánh. Nam tử trẻ tuổi quay đầu lại, ánh nắng rơi trên người hắn khiến những đường chỉ thêu ẩn hiện trên bộ cẩm y màu đen ánh lên những tia sáng bạc mơ hồ. Người đó sở hữu dung mạo xuất chúng, phong thần tuấn lãng đẹp như khối ngọc được kỳ công mài giũa. Hắn đứng ngay dưới bóng hoa, gió xuân khẽ lướt qua khiến người ta không khỏi nhớ đến câu “sơn quang thủy tịnh, hồng trần phong lưu”.
Đích thực là một khuôn hình đẹp đẽ khiến người ta mê muội.
Hắn thấy Lục Đồng ra ngoài, lại đưa mắt nhìn về phía trong đình nghỉ mát, nhướng mày nói: “Y thuật của Lục đại phu đúng là cao minh thật.”
Lục Đồng khẽ gật đầu: “Vừa rồi đa tạ đại nhân đã giải vây.”
“Việc nhỏ thôi.” Hắn cười cười, giọng điệu hờ hững: “Lục đại phu không cần để tâm.”
Ngân Tranh đi tới bên cạnh Lục Đồng, còn chưa kịp mở miệng thì vị Thế tử phủ Chiêu Ninh công kia đã hỏi tiếp: “Tối qua Lục đại phu nghỉ lại trong Vô Hoài Viên sao?”
Lục Đồng đáp: “Phải.”
Bùi Vân Ánh trầm ngâm một lát, lại hỏi: “Vậy Lục đại phu có biết người chết trong điện phóng sinh hôm qua cũng trọ tại Vô Hoài Viên hay không?”
Lục Đồng nâng mắt lên.
Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, dáng điệu ung dung thong thả, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại chẳng có chút ý cười nào, chỉ thấy sự lạnh lùng sắc bén giống như thanh trường đao đen tuyền bên hông hắn, tuốt vỏ là thấy máu.
Lục Đồng nhìn hắn, ánh mắt của nàng lại bình tĩnh vô cùng: “Vậy sao? Ta chưa từng nghe nói qua.”
Bùi Vân Ánh gật đầu, ánh mắt có phần sâu xa khó lường: “Lục đại phu lên chùa Vạn Ân mà chỉ mang có một nha hoàn theo cùng. Hai cô nương đi đường một mình rất nguy hiểm, sao không dẫn thêm vài hộ vệ theo?”
Lục Đồng dùng sáu chữ ngắn gọn trả lời hắn: “Không có tiền nên đành chịu.”
Bùi Vân Ánh liếc nhìn nàng một cái, cười khẽ: “Nói trắng ra thì, Lục đại phu lên núi thắp hương để cầu phúc cầu an, nhưng xem ra cô chẳng giống người tin Phật chút nào cả.”
“Trông đại nhân cũng không giống người tin Phật lắm.” Lục Đồng không hề khách khí đáp lại: “Vậy ngài tới tham gia pháp hội Thanh Liên để làm gì?”
Dù Ngân Tranh có chậm chạp đến đâu thì lúc này cũng đã bắt đầu cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Nàng ấy vội bước lại gần Lục Đồng, phòng khi vị Chỉ huy sứ này lại đột ngột nổi giận.
Nhưng kỳ lạ là Bùi Vân Ánh lại không hề tức giận. Hắn chỉ hơi trầm ngâm nhìn nàng, lát sau mới hỏi: “Vết thương trên tay Lục đại phu là do đâu mà có?”
Trong lòng Lục Đồng khẽ động, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng thoáng bừng tỉnh.
Thì ra là vậy.
Chắc hẳn vừa rồi khi nàng châm cứu cho Đổng thiếu gia, vết thương trên cổ tay đã bị hắn nhìn thấy. Nhưng chỉ bằng vào một vết thương thôi mà hắn lại nghi ngờ nàng đến mức này sao?
Người này quả thật nhạy bén quá sức.
Lục Đồng bình thản đáp: “Làm y mà. Trong lúc điều chế thuốc cũng khó tránh khỏi bị dược liệu cứa vào tay.”
Hắn chăm chú nhìn vào mắt nàng: “Dược liệu gì thế?”
“Keo gai.” Lục Đồng trả lời không chút do dự.
Bùi Vân Ánh lặng lẽ nhìn nàng, vẻ mặt như cười như không, dường như đã nhìn thấu được lời nói dối ấy.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!