Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ – Chương 39: Họ sẽ xuất hiện chứ?

Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ · Chương 39/91

Tôi và Dư Bái Giang nghe hết những câu chuyện này đều bùi ngùi không thôi. Dư Bái Giang thẳng thắn nói với chú Carlos rằng chúng tôi đến đây chuyến này vốn mong muốn siêu độ cho vong hồn chiến tranh, giúp những khách mua nhà ở khu này không phải đối mặt với mối uy hiếp đến tính mạng tiềm tàng ở nơi này. “Nếu bây giờ chúng cháu đã tìm thấy chú, cũng nhận được sự giúp đỡ của chú, chú yên tâm, chúng cháu sẽ nghĩ cách tìm được thi hài của chú, giúp chú siêu thoát.”

“Cảm ơn các cháu!” Carlos ở trong gương đứng lên, choàng hai tay ôm lấy vai chúng tôi. Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, tôi đã cảm nhận rõ nhiệt độ và lực tay ôn hòa từ chú ấy. Carlos nói: “Thực ra các cháu có thể tìm được ta, còn tặng cho ta rượu ngon thuốc thơm như thế này, ta đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Dù các cháu không tìm được thì ta đã được định trước phải sống vất vưởng ở đây, ta không buồn đâu.” Dường như tôi đã nhìn thấy đôi mắt rưng rưng nước mắt của người đàn ông trong gương. “Được rồi, các cháu đi làm việc quan trọng đi! Trong phạm vi mà ta có thể đi đến, ta sẽ dõi theo các cháu, phối hợp với các cháu.” Nói xong, ông ấy dần ẩn khỏi gương, rồi biến mất hoàn toàn.

Tôi và Dư Bái Giang lẳng lặng thu dọn đồ đạc bỏ vào trong xe, sau đó chúng tôi lên xe, lái về trạm phát điện bằng năng lượng gió.

Trên đường đi chúng tôi cứ lo khu vực trạm phát điện sẽ được rào lại không cho người khác đi vào, may thay các tuabin gió nằm rải rác ở hai bên đường, chỉ có tòa nhà trung tâm phát điện mới được rào lại, không gây trở ngại gì cho chúng tôi. Chúng tôi lái xe đi thẳng vào trong, khi tiếp cận vị trí tọa độ, nhìn thấy xung quanh không một bóng người, chúng tôi bèn tắt đèn pha ở mui xe, rời khỏi đường cái ngoặt vào trong hoang mạc.

Cuối cùng, chúng tôi đậu xe ở vị trí cách điểm tọa độ hai mươi mét, đầu xe hướng về phía quốc lộ để có thể chạy bất cứ lúc nào. Chúng tôi cầm đèn pin, từ từ đi đến điểm tọa độ. Nghe nói những khu vực như thế này rất có khả năng sẽ có loại rắn độc như rắn hổ mang, hi vọng hôm nay không đen đủi như vậy. Trên đỉnh đầu tôi là từng tuabin gió khổng lồ chậm rãi quay tròn, nếu hôm nay tôi và Doanh Doanh cùng tới đây, hai người nằm trên nóc xe ngắm khung cảnh như thế này thì lãng mạn đến nhường nào.

Nhưng bây giờ không phải lúc nằm mơ. Tôi hạ giọng nói với Dư Bái Giang: “Anh định dùng cách gì để siêu độ vong hồn của những chiến binh này? Có lẽ chúng ta không thể nào xới cả khoảnh sân thao trường lên đúng không, chúng ta lấy đâu ra sức lực và thời gian đó, hơn nữa có trời mới biết họ nằm ở độ sâu bao nhiêu…”

Dư Bái Giang ngắt lời tôi, nói: “Nếu dùng cách của anh thì chúng ta mệt chết rồi! Nghe này, lát nữa tôi sẽ đặt chiếc gương này hướng lên trời ở giữa điểm tọa độ, sau đó anh giúp tôi đổ cả bình nước mắt bò này lên trên, tôi sẽ xoay con quay pháp luân trên mặt gương, rồi thổi một bài niệm chú, như vậy tất cả vong hồn chiến binh ở khu đất này đều sẽ xuất hiện, đến lúc đó chúng ta sẽ đốt kinh thư, niệm chú siêu độ.”

“Hả, anh còn biết thổi sáo ư? Anh dùng nhạc cụ gì?”

“Không có nhạc cụ, tôi thổi sáo bằng miệng không được sao?” Dư Bái Giang khiến tôi im bặt chỉ bằng một câu nói.

Tôi nghe theo chỉ dẫn ban nãy của anh ấy, chuẩn bị xong xuôi mọi bước. Ngay cả kinh thư và bật lửa cũng để sẵn ở trong túi chờ đến khi dùng đến. Dư Bái Giang đặt con quay pháp luân trên mặt gương rồi xoay tròn.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!