Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ – Chương 40: Ngựa vằn ngựa vằn
Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ · Chương 40/91
Tôi nhìn mặt đất được chiếu sáng, có thứ gì đó lít nhít đang động đậy. Tôi cầm đèn pin soi về khoảng đất tối đen trước mặt, máu trong người gần như đã ngừng chảy. Tôi hít vào một hơi. Trên mặt đất cách đó bốn, năm mét có vô số loài bò sát từ bọ cạp đen, đám rết to đùng thân đỏ chân xanh, cho đến bọn nhện to bằng lòng bàn tay toàn thân phủ kín lông, và các loại động vật cánh cứng như bọ rùa, đều đang tiến về phía chúng tôi.
Còn trên không trung, nào là châu chấu, nào là gián bay, vô vàn thiêu thân và ong độc cùng rất nhiều loại côn trùng gớm ghiếc mà tôi không thể gọi tên, chúng không ngừng vây quanh chúng tôi như một tấm lưới. Lúc này chúng tôi đang đứng giữa đồng không mông quạnh, hoàn toàn không có nơi để trốn, muốn chạy vào trong xe nhưng đám côn trùng đã che khuất mọi tầm nhìn của chúng tôi, tôi không thể nhìn rõ vị trí của chiếc xe đâu nữa, mà dù có biết thì chúng tôi cũng chẳng chạy qua đó được. Tôi từng nhìn thấy nơi từng xảy ra nạn châu chấu, có thể nói là trong vòng vài giây chúng có thể biến một cái cây tươi tốt thành một đống củi khô, mức độ đáng sợ đó khiến người ta căm tức. Không ngờ kết cục của Phạm Cát tôi lại như thế này, tôi còn trách được ai.
Tuy vậy, dù tình hình có tồi tệ hơn nữa, tôi và Dư Bái Giang cũng không phải loại người dễ dàng nản lòng, khoanh tay chờ chết, nhân cơ hội đám côn trùng này chưa phá vỡ phòng tuyến của con quay pháp luân, tôi cố hết sức nghĩ ra một giải pháp cuối cùng.
Tôi đã nghĩ đến một điều là côn trùng sợ nhất là lửa! Hiện tại quyển kinh kia đã cháy được hơn nửa, tôi và Dư Bái Giang đều lục lọi trong túi của mình xem có thứ gì có thể cháy, để làm vũ khí bất cứ lúc nào. Tôi gập con dao ném vào trong túi, tay lăm lăm chiếc bật lửa có thể cứu mạng chúng tôi. Tôi lấy ra toàn bộ giấy tờ trong túi ngoài những bản hợp đồng ra, còn có một chai dung dịch rửa tay khô chứa cồn.
Sau gần bảy tám phút, vòng chuyển động của con quay pháp luân bắt đầu chậm lại, từ trạng thái dựng thẳng đứng nó dần dần lắc lư rồi lung lay dữ dội, có khả năng đổ xuống bất cứ lúc nào. Rất nhanh sau đó, phòng tuyến bắt đầu bị đám côn trùng xông vào tạo thành vô số lỗ hổng, không ít côn trùng đã lọt vào bên trong, trên đất, trên đỉnh đầu. Dư Bái Giang dùng thiết bị định vị tìm được vị trí chính xác của chiếc xe, anh ấy nói với tôi: “Chúng ta đồng lòng mở vòng vây để chạy qua chỗ chiếc xe, nhất định phải kiên trì, không được từ bỏ hi vọng!” Tôi cảm thấy nửa câu sau của anh ấy có tác dụng khích lệ chính bản thân anh ấy hơn là khích lệ tôi.
Tôi đốt cháy từng cục giấy tôi vừa vo viên rồi ném vào đám côn trùng cách tôi gần nhất. Còn với đám côn trùng bay trên đầu, tôi bật nút bật lửa rồi liên tục xịt nước rửa tay chứa cồn vào trước ngọn lửa. Khi nước rửa tay phun ra, quả nhiên ngọn lửa lập tức bùng lên gấp mấy lần, hình thành một quả cầu lửa thiêu rụi đám côn trùng kêu: “xì xèo” rơi lả tả trên mặt đất. Chúng tôi cũng chẳng quan tâm đến thứ gì ở trên mặt đất nữa, đứng quay lưng vào nhau, một người tiến một người giật lùi, chầm chậm tiến lại gần vị trí chiếc xe. Côn trùng bay về phía chúng tôi ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc, chiếc bật lửa và chai nước rửa tay sắp sửa dùng cạn, hoàn toàn là hạt muối bỏ bể. Dù tôi và Dư Bái Giang đều mặc áo dài quần dài, nhưng những chỗ lộ ra ngoài ở trên người đã bị vô số loại côn trùng có độc lẫn không có độc cắn sưng lên vô số nốt tật, tôi chỉ cảm thấy mu bàn tay và má tôi lúc này đều sưng đau vô cùng.
Chúng tôi đang mất đi sức mạnh chống đỡ một cách nhanh chóng, niềm hi vọng cũng dần dần biến mất.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!