Đăng Hoa Tiếu – Chương 30: Tai mắt
Đăng Hoa Tiếu · Chương 30/258
Bà Vạn nhìn sang Lục Đồng: “Cô nương cũng biết nhà họ Kha sao?”
“Ở Thịnh Kinh này, ai mà không biết đến nhà họ Kha ạ?” Ngân Tranh làm ra vẻ kinh ngạc: “Nghe nói ngay cả phủ Thái sư cũng dùng đồ sứ của nhà họ Kha, hiển hách biết bao. Thì ra bà làm việc trong Kha phủ ạ, giỏi quá đi mất.”
“Bọn người làm như chúng tôi thì nói gì đến giỏi với không giỏi chứ.” Ngoài miệng bà Vạn khiêm nhường như thế, nhưng trên khuôn mặt lại mang theo vài phần sung sướng khó giấu.
Lục Đồng khẽ mỉm cười.
Dĩ nhiên bà Vạn không phải là một hạ nhân bình thường.
Phu quân của bà, Vạn Phúc, là người hầu thân tín bên cạnh Kha Thừa Hưng.
Vạn Phúc theo hầu Kha Thừa Hưng được hai mươi năm có lẻ, cũng tức là ông ta đã từng chứng kiến Lục Nhu gả vào nhà họ Kha. Sau đó Lục Nhu chết đi, sao Vạn Phúc có thể không biết nội tình bên trong?
Ban đầu Lục Đồng định ra tay từ phía Vạn Phúc, tiếc là người này tính tình cẩn trọng, nàng không tìm được cái cớ để tiếp cận nên đành phải chuyển mục tiêu sang vợ ông ta là bà Vạn.
Từ khi bà Vạn tiết lộ thân phận của mình, lại biết Ngân Tranh là đồng hương nên lời lẽ trở nên thân thiết cởi mở hơn hẳn. Nhắc đến chuyện mua mai sáng nay, bà lại lải nhải không dứt: “Mai bị rơi rụng dập nát hết cả, làm bánh cũng chẳng ngon lành gì nữa, lát nữa nếu phu nhân trách tội thì thể nào tôi cũng bị mắng một trận cho xem.”
Lục Đồng đã cắm xong toàn bộ kim châm trong túi, ngồi đợi hiệu quả của kim ngấm dần, nghe vậy bèn mỉm cười hỏi: “Chẳng phải Đại thiếu phu nhân nhà họ Kha là người ôn hòa hiền thục sao, sao lại chấp nhặt vì mấy bông mai như thế? Bà lo xa rồi.”
“Ôn hòa hiền thục?” Bà Vạn bật cười thành tiếng: “Cô nương nghe lời ấy từ đâu ra vậy? Vị đó mà có chút gì gọi là ôn hòa thì đến mặt trời cũng phải mọc từ đằng Tây thôi.”
Ánh mắt Lục Đồng thoáng động, nàng ra vẻ nghi hoặc: “Thế ư? Sao ta lại nghe nói Đại thiếu phu nhân là một mỹ nhân có nhan sắc trăm năm hiếm gặp, vừa đoan chính lại dịu dàng thanh lịch cơ mà? Chẳng lẽ ta nghe nhầm rồi ư?”
Bà Vạn nhìn nàng, định nói thì lại chợt nhớ ra điều gì đó, liền hạ giọng:
“Có khi cô nương không nghe nhầm đâu, có điều, vị mỹ nhân đó lại là Đại thiếu phu nhân trước kia cơ.”
“Trước kia?”
“Đúng vậy, vị phu nhân trước kia mới thật sự là người có phẩm mạo song toàn. Tiếc rằng số khổ, mới gả vào Kha phủ chưa được bao lâu thì đã qua đời, để cho vị mới vào kia tha hồ chiếm hết tiện nghi.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!