Đăng Hoa Tiếu – Chương 31: Tình cờ gặp hắn
Đăng Hoa Tiếu · Chương 31/258
Đêm ấy trời đổ mưa.
Mưa rơi lất phất, lộp bộp nện xuống những tán lá chuối mới trồng trong tiểu viện, phát ra âm thanh tí tách lạnh lẽo.
Lục Đồng nằm mơ.
Trong mơ, nàng lại được trở về căn nhà của Lục gia ở huyện Thường Võ. Khi ấy đang là tháng Chạp, gần đến cuối năm, gió tuyết thổi lất phất. Nàng nhìn thấy Lục Nhu bước ra khỏi nhà.
Rõ ràng dáng vẻ của đại tỷ vẫn giống hệt như thời thiếu nữ, vậy mà lại búi tóc theo kiểu phụ nhân, mình mặc một chiếc áo bông thêu viền màu xanh mận chín, tươi tắn dịu dàng y hệt thuở xưa.
Vừa thấy Lục Đồng, Lục Nhu liền vươn tay kéo tay nàng lại, miệng trách yêu: “Muội lại chạy đi đâu chơi thế hả? Tỷ gọi muội nửa ngày rồi mà chẳng thấy trả lời, cẩn thận cha biết lại mắng muội đấy. A Khiêm đang viết câu đối, lát nữa phải dán lên, muội mau đi thay quần áo đi.”
Trong cơn mê, nàng mơ hồ để mặc Lục Nhu kéo tay dẫn vào nhà, bên tai chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng của tỷ ấy vọng đến từ phía trước: “Lần này muội đi lâu thật đấy, bao nhiêu năm nay, tỷ vẫn giữ cây trâm ấy cho muội, may mà muội quay về…”
Cây trâm?
Cây trâm nào?
Sao Lục Nhu lại nói nàng đã đi suốt nhiều năm? Nàng đã đi đâu?
Bỗng có tiếng sấm nổ bên tai, Lục Đồng chợt mở bừng mắt.
Trong phòng chỉ có ánh nền vàng vọt, ngoài trời đen kịt, cùng với tiếng mưa rơi lộp độp tí tách trên mái hiên.
Nàng không sao ngủ được nữa, chậm rãi ngồi dậy ngắm nhìn ngọn nến màu vàng nhạt kia, nhìn mãi cho đến tận khi trời sáng.
Trời vừa sáng, Ngân Tranh cũng đã thức dậy. Hai người mở cửa lớn của y quán, chẳng bao lâu sau, Đỗ Trường Khanh và A Thành cũng tới.
Cuối xuân lại mưa liên miên mấy trận, người đến mua trà thuốc ít hẳn đi, vào lúc sáng sớm y quán cũng có hơi vắng khách.
Đỗ Trường Khanh pha một ấm trà nóng, sai A Thành đi mua hai cái bánh hấp về ăn, coi như xong bữa sáng.
Lục Đồng đi đến trước mặt hắn ta, nói: “Đỗ chưởng quầy, ta muốn mượn ngài một ít bạc.”
Đỗ Trường Khanh suýt thì nghẹn bánh, khó khăn lắm mới nuốt xuống được, nuốt xong mới đưa mắt nhìn nàng: “Cô nói gì?”
“Ta muốn mượn ngài ít bạc,” Lục Đồng nói: “Ta sẽ viết giấy nợ, mấy hôm nữa sẽ trả lại cho ngài.”
Đỗ Trường Khanh nhìn từ đầu xuống chân nàng một lượt, lại “hừ” một tiếng, lướt ngang qua nàng đi vào gian trong. Hắn ta lôi một chùm chìa khóa từ dưới tủ thuốc ra, rồi lại lấy từ đâu đó một cái tráp đưa cho Lục Đồng.
Ngân Tranh len lén nhìn cái tráp, dè dặt hỏi: “Đây là…”
Đỗ Trường Khanh cáu kỉnh nói: “Vài ngày trước ta đã tính rồi, nếu như trừ hết chi phí ra thì hai tháng nay Xuân Thủy Sinh lời được hai trăm lượng bạc. Lục đại phu, tuy tiền công mỗi tháng của cô chỉ là hai lượng bạc, nhưng ta cũng không phải hạng người keo kiệt chỉ biết bóc lột. Huống hồ lần trước cô còn giúp ta dạy dỗ lão Bạch Thủ Nghĩa kia một phen, dĩ nhiên trong lòng ta thật sự rất khâm phục cô. Một trăm lượng bạc này là phần ta chia cho cô.”
Hắn ta khó khăn dời ánh mắt khỏi cái tráp, lòng đau như cắt: “Cũng không cần viết giấy nợ gì hết. Về sau cứ làm thêm vài mẻ trà thuốc như vậy rồi bán đi, thế là đủ trả rồi.”
Lục Đồng thoáng ngạc nhiên. Bình thường người này tính toán rất kỹ chuyện tiền nong cơ mà, không ngờ hôm nay lại hào phóng như vậy. Khó trách một gia sản lớn như thế mà hắn ta cũng tiêu tán sạch sẽ cho bằng được.
Nàng nhìn Đỗ Trường Khanh: “Cảm ơn.”
Đỗ Trường Khanh phất tay, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn bánh.
Ngân Tranh khẽ thở phào.
Có lẽ vì bỗng nhiên mất một trăm lượng bạc nên tuy ngoài mặt vẫn ra vẻ hào sảng, nhưng thực chất bên trong cứ thấy khó chịu thế nào, thành thử ra hôm ấy Đỗ Trường Khanh cứ ủ ê mãi.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!