Đăng Hoa Tiếu – Chương 43: Mưa đêm

Đăng Hoa Tiếu · Chương 43/258

Sấm dội rền trời, mưa như trút nước, cả ngôi chùa Vạn Ân đều chìm trong màn mưa giăng tầm tã.

Bên trong Trần Kính Viên của chùa Vạn Ân, tiếng chuông vang lên êm đềm như tiếng nước chảy.

Bởi vì khách khứa đến hành hương rất đông, nên chùa Vạn Ân đã cho tu sửa thêm nhiều khu vực dành cho khách nghỉ lại, có nơi phải trả nhiều bạc mới được ở, cũng có nơi cần ít bạc hơn, duy chỉ có mỗi Trần Kính Viên nằm phía sau núi là dù có mang vạn lượng bạc đến cũng không thể ở được.

Nơi này chỉ tiếp đãi hoàng thân quốc thích, quý nhân từ các danh môn thế tộc hoặc là thế gia thư hương đến qua đêm.

Trong điện Hạ Quang, tiếng tụng kinh trầm thấp râm ran thoang thoảng, lại có mùi trầm hương nhè nhẹ lượn lờ xung quanh điện. Đèn xanh cổ tự, đêm mưa thăm thẳm, quả thực giống như một cõi u tịch giữa chốn nhân gian.

Đúng lúc đó, giữa màn đêm sâu thẳm bỗng hiện lên một bóng người, phá vỡ đi sự tĩnh mịch vốn có ấy.

Người nọ dầm mưa mà đến, băng qua cầu tre, bước đến phía trước điện.

Đó là một nam tử có dung mạo tuấn mỹ, tóc búi kim quan, y phục trên người đã thấm nước mưa. Hắn vừa mới đến nơi, thì từ bên trong điện lại có một nam tử cao lớn mặc áo xanh lục bước ra, hông đeo trường kiếm, thần sắc lạnh lùng.

Bùi Điện soái Bùi Vân Ánh đưa tay lau đi những giọt mưa vương trên áo, vừa định bước vào trong thì bị Tiêu Trục Phong giơ tay cản lại.

Tiêu Trục Phong nói: “Điện hạ đang biện kinh (*) với Tịnh Trần đại sư.”

(*) Biện kinh là đàm đạo, tranh luận về kinh sách, Phật pháp.

Bùi Vân Ánh thở dài: “Đã một canh giờ rồi, vẫn chưa biện xong sao?”

Tiêu Trục Phong mặt mày nghiêm nghị đáp: “Kinh Phật huyền diệu, Phật pháp uy nghiêm, Ninh Vương điện hạ tích đức hành thiện…”

“Thôi đi Tiêu nhị,” Bùi Vân Ánh không hề khách khí ngắt lời hắn, khẽ bật cười: “Việc thiện thường dễ bại, người tốt thì luôn bị gièm pha. Ngươi nói vậy mà nghe được à?”

Tiêu Trục Phong trầm mặc giây lát, hạ giọng xuống: “Gần đây Thái hậu nương nương thân thể bất an, điện hạ tình nguyện chép kinh Phật để cầu phúc cho Thái hậu…”

Bùi Vân Ánh khẽ “ồ” lên một tiếng: “Ra là vậy.” Hắn lại liếc nhìn vào trong điện, than thở: “Làm em ruột của Hoàng đế cũng không dễ dàng gì.”

Hai người đứng trước đại điện, bên dưới mái hiên mưa rơi dày đặc như tơ kén, lộp độp rền rĩ. Nhìn từ xa, trông họ chẳng khác nào hai pho tượng đá đen đứng sừng sững ngay trước cửa điện.

Bùi Vân Ánh lặng thinh ngắm mưa một lúc rồi bỗng mở miệng: “Ngày mai là pháp hội Thanh Liên, ngươi có đi thắp đèn không?”

“Sáng sớm mai ta phải theo Ninh Vương điện hạ xuống núi.”

Bùi Vân Ánh chỉ nhìn mưa chứ không nhìn hắn ta: “Ta tưởng ngươi sẽ ở lại thắp đèn cầu phúc cho người ta chứ.”

Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Trục Phong hơi biến, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Nghe nói đêm qua ngươi đi gặp nàng, nàng vẫn ổn chứ?”

Bùi Vân Ánh im lặng. Một lát sau hắn khẽ thở dài, nghiêm túc nói: “Tiêu nhị này, hay là ngươi giết Mục Thịnh luôn đi, biết đâu đời này ngươi vẫn còn cơ hội làm tỷ phu của ta.”

Tiêu Trục Phong bình thản đáp: “Nhưng nàng sẽ không vui.”

“Phải rồi.” Bùi Vân Ánh nói xong cũng im lặng theo. Qua một hồi lâu, hắn chỉ cười cười vỗ vai bằng hữu, rồi chẳng nói gì thêm.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!